Virus corona có thể giết chết hàng triệu người Triều Tiên nếu dịch bệnh bùng phát

11/02/20, 17:23 Thế giới, Tin trong ngày

Các chuyên gia cảnh báo nếu dịch virus corona bùng phát ở Bắc Triều Tiên, nó có thể gây thảm họa khiến hàng triệu người chết, vì nước này không có đủ nguồn lực để chống lại dịch bệnh.

Theo các chuyên gia, hệ thống y tế yếu kém của Triều Tiên sẽ không trụ nổi nếu dịch virus corona bùng phát tại nước này. (Ảnh qua UPI.com)

Hôm 7/2, Triều Tiên đã trở thành quốc gia thứ 29 trên thế giới ghi nhận bệnh nhân nhiễm virus corona. 

Tuy nhiên theo Daily Star, chính quyền Kim Jong Un chưa sẵn sàng đối mặt với tình cảnh dịch virus bắt nguồn từ Trung Quốc bùng phát ở Triều Tiên. Với dân số hơn 25 triệu người và hệ thống y tế yếu kém, các chuyên gia cảnh báo một đại dịch như vậy có thể tàn phá quốc gia nghèo khó và kín cổng cao tường này.

Giáo sư Robert E. Kelly (thuộc Đại học Quốc gia Pusan), một chuyên gia về Triều Tiên đã so sánh dịch bệnh này với nạn đói tàn phá “vương quốc ẩn sĩ” vào những năm 1990 mà cuối cùng đã giết chết tới 3,5 triệu người.

Giáo sư Kelly nhận định, ông Kim biết nước mình không đủ tài nguyên chống lại dịch bệnh corona. Vì vậy Triều Tiên là một trong những quốc gia đầu tiên ngoài Trung Quốc có hành động mạnh mẽ chống lại sự lây nhiễm của virus này, đó là lập tức cấm khách du lịch nước ngoài ngay khi có tin tức về dịch bệnh xuất hiện ở Vũ Hán.

Các phương tiện truyền thông Bắc Triều Tiên cũng cho rằng việc đối phó với chủng virus này là một cuộc chiến và là vấn đề sống còn của đất nước.

“Bắc Triều Tiên thiếu các bác sĩ, bệnh viện, thuốc dự trữ, thiết bị y tế hiện đại,… để đáp ứng đầy đủ và ngăn chặn lây nhiễm chéo. Một khi dịch bệnh có thể lây lan thì đó là vấn đề sống còn của quốc gia, như chính chế độ của ông Kim đã nhận định”, Giáo sư Kelly viết.

Bên cạnh đó, ông cũng dự đoán một chiến dịch đàn áp có thể sẽ được chính quyền nước này tiến hành để trấn áp bất kỳ nạn nhân tiềm năng nào.

Nhân viên đeo khẩu trang trong siêu thị thuộc khu vực tập trung các cơ quan ngoại giao Munsu-dong ở Bình Nhưỡng. (Ảnh qua Reddit)

Mặc dù nhận định hệ thống chăm sóc sức khỏe của Bắc Triều Tiên đã bị suy yếu trong nhiều thập kỷ và không thể đối phó với dịch bệnh, tuy vậy Giáo sư Kelly cho rằng Bình Nhưỡng vẫn có thể ngăn chặn được những ổ dịch nhỏ. Theo ông, virus corona ở Bắc Triều Tiên sẽ khiến ông Kim phải bắt tay vào hành động.

Tuy nhiên trong một cuộc phỏng vấn với CNN, Jean Lee, giám đốc Trung tâm Lịch sử Hàn Quốc của Hyundai Motor-Korea cho biết: Nguồn cung cấp thuốc cơ bản ở Bắc Triều Tiên hạn chế đến mức các cơ sở y tế công cộng phải tập trung vào y tế dự phòng. “Họ sẽ không được trang bị đầy đủ để đối phó với bất kỳ loại dịch bệnh nào”.

Choi Jung-hun, cựu bác sĩ tại Triều Tiên đã trốn thoát khỏi đây vào năm 2011 cũng cho biết Bình Nhưỡng không có đủ nguồn lực để vận hành kiểm dịch toàn diện.

Ông đã làm việc tại Triều Tiên trong một đợt bùng phát bệnh sởi năm 2006 đến 2007 và cho biết, nền y học ở đây với trang bị y tế nghèo nàn không đủ sức chống đỡ được dịch bệnh. “Vấn đề nan giải ở Bắc Triều Tiên là người dân không tuân thủ các quy tắc”, cựu bác sĩ giải thích. 

Khi không có đủ thực phẩm cung cấp tại các bệnh viện và cơ sở kiểm dịch, người dân đã trốn ra ngoài để đi tìm thức ăn.

Trong khi đó, Triều Tiên đã phải đóng cửa biên giới để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh dù nước này phụ thuộc nhiều vào nguồn tiền của khách du lịch Trung Quốc, và nền kinh tế thì đang ngày một xấu đi. 

Với tổng số ca lây nhiễm và tử vong ngày một tăng cao, các nhà khoa học và y tế trên toàn thế giới đang cố gắng tìm ra cách chống lại virus viêm phổi mới.

Theo số liệu cập nhật mới nhất từ Uỷ ban Y tế Trung Quốc, tính đến ngày 11/2, bệnh viêm phổi do virus corona gây ra đã khiến ít nhất 1.018 người trên thế giới tử vong và ít nhất 42.000 người nhiễm bệnh cùng hàng chục ngàn trường hợp bị nghi nhiễm. 

Virus corona khiến người bệnh sốt và ho khan sau thời gian ủ bệnh lên đến vài tuần. Căn bệnh này được cho là có khả năng lây lan ngay cả trước khi xuất hiện các triệu chứng. 

Hiện đang có nhiều lo ngại Trung Quốc không trung thực trong việc báo cáo tổng số ca nhiễm bệnh chính thức. Nguồn tin từ vùng tâm dịch Vũ Hán gần đây tiết lộ các nhà hỏa táng của thành phố này đang phải hoạt động 24/7 để hỏa thiêu hàng trăm thi thể mỗi ngày.

Trung Quốc cũng đang thẳng tay kỷ luật bất cứ ai truyền bá thông tin không chính thức giữa cơn khủng hoảng dịch bệnh.

Ngân Khánh (Theo Daily Star)

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Lúc sa cơ đừng bi lụy, Trời sinh ra ta ắc có chỗ dùng

Ad will display in 09 seconds

Vì nó là bạn cháu!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao con người không nhìn thấy được Thần?

Ad will display in 09 seconds

Nhớ Tết quê 20 năm trước

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

Ad will display in 09 seconds

Chiếc xe đạp 5 đô-la

Ad will display in 09 seconds

Hoa trinh nữ màu tím bởi vì điều này

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Lúc sa cơ đừng bi lụy, Trời sinh ra ta ắc có chỗ dùng

    Lúc sa cơ đừng bi lụy, Trời sinh ra ta ắc có chỗ dùng

  • Vì nó là bạn cháu!

    Vì nó là bạn cháu!

  • Vì sao con người không nhìn thấy được Thần?

    Vì sao con người không nhìn thấy được Thần?

  • Nhớ Tết quê 20 năm trước

    Nhớ Tết quê 20 năm trước

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

    Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

  • Chiếc xe đạp 5 đô-la

    Chiếc xe đạp 5 đô-la

  • Hoa trinh nữ màu tím bởi vì điều này

    Hoa trinh nữ màu tím bởi vì điều này

x