VTV đưa tin nghệ sĩ hài Vân Dung quảng cáo lừa khán giả?

01/04/21, 14:20 Việt Nam

Trong đoạn video, người được cho là nghệ sĩ Vân Dung đang giới thiệu về một loại sản phẩm có khả năng tiêu u xơ, u nang bằng công nghệ nano Nhật Bản.

Thông tin về việc người quảng cáo sản phẩm cho thương hiệu kém chất lượng có liên quan đến nghệ sĩ hài Vân Dung khiến công chúng không khỏi hoang mang. (Ảnh qua cafebiz)

Mới đây, trong bài phóng sự về nghệ sĩ Việt giới thiệu sản phẩm cho những thương hiệu kém chất lượng do trung tâm tin tức VTV24 đăng tải. Mặc dù nhà đài đã làm mờ gương mặt của nghệ sĩ, tuy nhiên nhiều người đã nhận ra giọng nói đó chính là là giọng của nghệ sĩ Vân Dung, một trong những nghệ sĩ hài gạo cội và là người chuyên thủ vai Táo Y Tế trong chương trình Gặp Nhau Cuối Năm. 

Thậm chí ở cuối video, người này còn khẳng định bản thân là nghệ sĩ Vân Dung. Trong đoạn video, người được cho là nghệ sĩ Vân Dung đang giới thiệu về một loại sản phẩm có khả năng tiêu u xơ, u nang bằng công nghệ nano Nhật Bản. Để người xem thêm phần tin tưởng hơn, người này còn quay cho mọi người thấy rằng mình đang có mặt trước cổng bệnh viện Phụ sản Hà Nội, trên tay cầm theo cả giấy khám sức khỏe định kỳ. 

Song, sau khi nhận được thông tin về video này, phía bệnh viện phụ sản Hà Nội đã lên tiếng đính chính mẫu tờ bệnh án trên tay của nghệ sĩ là không chính xác. Tại bệnh viện không hề có phòng khám 225 và cả bác sĩ có tên trong tờ bệnh án. Người làm quảng cáo đã cố tình làm giả giấy bệnh án để làm “đạo cụ” cho người nghệ sĩ. 

Nghệ sĩ hài Vân Dung được cho là quảng cáo sản phẩm cho thương hiệu kém chất lượng. (Ảnh chụp màn hình)

Hiện nghệ sĩ Vân Dung vẫn chưa có phản hồi về thông tin này. Tuy nhiên, người hâm mộ đang bày tỏ sự thất vọng vì gần như có thể khẳng định nhân vật được nhắc đến chính là cô. 

Theo Dân Việt, không chỉ nghệ sĩ Vân Dung mà từ trước đến nay đã có rất nhiều nghệ sĩ quảng cáo cho các mặt hàng kém chất lượng, như hoa hậu Phạm Hương từng quảng cáo cho loại kem dưỡng trắng da do chính cô sản xuất. Thậm chí sản phẩm này còn được đảm bảo rằng kể cả phụ nữ có thai cũng có thể sử dụng. Tuy nhiên sau đó nhãn hàng này đã bị tẩy chay và biến mất mãi mãi do nhiều người tố chất lượng của sản phẩm cũng như thái độ của hoa hậu Phạm Hương.

Hình ảnh nữ nghệ sĩ trên Fanpage bán hàng sản phẩm được VTV đưa tin. (Ảnh chụp màn hình)

Hoa hậu Kỳ Duyên cũng đã từng giới thiệu tới khán giả một bộ sản phẩm làm đẹp trên Facebook. Theo Kỳ Duyên, bản thân cô đã tìm hiểu khá kỹ về sản phẩm này rồi mới giới thiệu cho khán giả. Điều này đã gây nên làn sóng phẫn nộ bởi Hoa hậu Kỳ Duyên lại quảng cáo cho một thương hiệu mỹ phẩm nhái trắng trợn và chất lượng không đảm bảo, có thể gây hại cho người dùng. Trước những phản ứng gay gắt của khán giả, Kỳ Duyên đã lặng lặng xóa những hình ảnh quảng cáo cho sản phẩm này.

Hoa hậu Phạm Hương quảng cáo kem dưỡng trắng da do chính cô sản xuất. (Ảnh qua danviet)

Trong thời buổi đa dạng các kênh truyền thông và sự bùng nổ của thương mại điện tử như hiện nay, số lượng nghệ sĩ tham gia quảng cáo và làm đại diện cho nhãn hàng cũng ngày một tăng. Với lợi thế là người của công chúng, nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ của khán giả, đôi khi những nghệ sĩ này không thực sự trải nghiệm và tìm hiểu về nguồn gốc sản phẩm nhưng vẫn mạnh dạn công khai quảng cáo trên trang cá nhân. 

Nhiều người nhẹ dạ tin rằng sản phẩm có người nổi tiếng sẽ là sản phẩm tốt, chính vì sai lầm đó nên không ít trường hợp “tiền mất tật mang” đã xảy ra.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x