Vụ án Nhậm Chí Cường chưa có động tĩnh, nhưng xuất hiện dấu hiệu bất thường

11/05/20, 16:10 Trung Quốc

Nhậm Chí Cường, một doanh nhân bất động sản giàu có ở Trung Quốc, đã bị điều tra trong thời gian xảy ra đại dịch viêm phổi Vũ Hán, cho đến nay chưa có bất kỳ động tĩnh nào. Gần đây, một số cư dân mạng phát hiện ra sự “bất thường” liên quan tới những cuốn sách mà Nhậm Chí Cường đã viết.

Nhậm Chí Cường, 69 tuổi, có biệt danh là "Nhậm đại pháo", từng nhiều lần công khai chỉ trích Tập Cận Bình.
Nhậm Chí Cường, 69 tuổi, có biệt danh là “Nhậm đại pháo”, từng nhiều lần công khai chỉ trích Tập Cận Bình. (Ảnh: Dagospia)

Tài khoản Twitter “Sự thật tài chính” (@caijingxiang) đã đăng một dòng trạng thái vào ngày 9/5: “Một hiện tượng kỳ lạ, Nhậm Chí Cường được các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thông báo điều tra trong một tháng, nhưng cho đến nay Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương vẫn chưa công bố tội danh.

Càng kỳ quặc hơn là, hầu hết các hiệu sách ở Trung Quốc, vẫn bán những cuốn sách liên quan đến Nhậm Chí Cường, điểm này không giống với thói quen ‘người đi trà lạnh’ của ĐCSTQ!”.

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận dưới bài viết: “Nội bộ ĐCSTQ đang bấn loạn, quên hết cả những thói quen thông thường”;

“Giai đoạn dịch bệnh hoành hành nên nhiều việc quá, bận túi bụi”;

“Nhậm có ‘sân sau’ lớn quá, giờ người trong nội bộ Đảng ai cũng bất an, nếu ‘làm quá lên’ e rằng ‘đi đời’ cả nút”;

Cũng có người nói: “Thời gian điều tra phải 3 năm, giờ mới có vài tháng, đừng có cuống cả lên”.

Nhậm Chí Cường, 69 tuổi, là một thương gia bất động sản nổi tiếng ở Trung Quốc, ông có biệt danh là “Nhậm đại pháo” bởi lối nói “thẳng như ruột ngựa” của mình. Đầu tháng 3, ông đã viết một bài báo “bắn phá” hệ thống toàn trị của ĐCSTQ vì đã che giấu dịch bệnh và kiểm soát truyền thông. 

“Sự bùng phát của bệnh viêm phổi ở Vũ Hán, Trung Quốc, đã chứng minh sự thật rằng khi truyền thông đều là ‘con đẻ’ của Đảng, thì người dân sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc”, ông nói.

Bài báo cũng chỉ trích Tập Cận Bình là “một chú hề khăng khăng muốn trở thành hoàng đế sau khi cởi bỏ quần áo”. Ngay sau khi bài báo được đăng tải, Nhậm Chí Cường đã bị mất liên lạc một cách bí ẩn. 

Sau đó, Tiến sĩ Hán Liên Triều, một nhà nghiên cứu được mời làm việc tại Viện Hudson ở Hoa Kỳ, đã đăng trên Twitter vào ngày 17/3 rằng, Nhậm Chí Cường đã bị bắt. Nội bộ ĐCSTQ cảnh báo, vụ án Nhậm Chí Cường là vụ án lớn của Hội đồng Bảo an Quốc gia, bất kỳ ai cũng không được nghe ngóng, ‘nhúng tay’ hay can thiệp vào vụ án.

Trong thời gian Nhậm Chí Cường mất liên lạc, trên Twitter ở rộ lên tin đồn rằng, hơn 50 doanh nhân nổi tiếng của Trung Quốc đã viết thư cho Tập Cận Bình. Các nguyên lão của ĐCSTQ là Lý Thụy Hoàn, Ôn Gia Bảo, Lý Lam Thanh, Hồ Khởi Lập, Điền Kỷ Vân cũng đã viết thư để “nói đỡ” cho Nhậm Chí Cường, nội bộ gọi là “Ngũ lão thượng thư”.

“Hồng nhị đại” Trần Bình cũng đã chuyển tiếp một một bức “thư kiến nghị” không rõ nguồn gốc trên Twitter, kêu gọi triệu tập khẩn cấp một hội nghị mở rộng của Bộ Chính trị ĐCSTQ để “thảo luận về vấn đề ‘đi hay ở’ của Tập Cận Bình”. Ngoại giới tin rằng những sự kiện này đều liên quan đến việc Nhậm Chí Cường bị bắt.

Mãi đến tối ngày 7/4, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Bắc Kinh mới đưa ra một thông báo nói rằng Nhậm Chí Cường, chủ tịch – nguyên phó bí thư Đảng Ủy của Tập đoàn Hoa Viễn, Bắc Kinh, đã bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hiện đang chịu sự điều tra và giám sát kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của quận Tây Thành, Bắc Kinh.

Tuy nhiên, thông báo không đề cập việc Nhậm Chí Cường đã vi phạm điều luật nào, và cũng không dùng từ “đồng chí” để xưng hô. Giới bên ngoài cho rằng, chính quyền hiếm khi không xưng hô với “đồng chí” với Nhậm Chí Cường, đây là tín hiệu cho thấy Nhậm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Tin tức về việc Nhậm Chí Cường bị bắt rất thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận quốc tế. Các kênh truyền thông Úc dẫn lời phân tích của các học giả nói rằng, lực sát thương của bài viết “chỉ trích Tập” có lẽ sẽ dần dần phai mờ theo thời gian, nhưng ba thế lực đứng đằng sau mà Nhậm đại diện, bao gồm tầng lớp trí thức, phái cải cách nội bộ Đảng, và quần thể các doanh nhân, thì sự xa cách và bất mãn với Tập của những nhân vật ưu tú tinh anh này của Trung Quốc, có xu hướng ngày càng trầm trọng.

Về việc ông Tập Cận Bình cuối cùng liệu có tha cho ông Nhậm Chí Cường hay không, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp (RFI) nói, phân tích tương đối lạc quan cho rằng: Ông Tập Cận Bình hiện có chút “cưỡi hổ khó xuống”, nếu xử nghiêm phạt nặng, thì sẽ gặp phải dị nghị và áp lực chính trị của các bên trong nội bộ đảng; nếu xử nhẹ và bỏ qua, thì có thể khiến cho nhiều người khác cũng làm theo ông Nhậm Chí Cường.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x