Vụ bí thư xã giết cháu vợ để hưởng tiền bảo hiểm 18 tỷ: Khởi tố thêm tội xâm phạm mồ mả

26/06/20, 17:08 Việt Nam

Ngoài việc bị bắt tạm giam về tội Giết người sau khi được xác định là đã giết cháu họ tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông chết người để hưởng 18 tỷ đồng tiền bảo hiểm, Bí thư xã Liên Hà còn bị khởi tố thêm tội danh xâm phạm mồ mả vì từng đào mộ để lấy xác người nhằm tạo hiện trường giả vụ tai nạn với ý đồ tương tự.

ông Đỗ Văn Minh, Bí thư xã Liên Hà bị khởi tố thêm tội xâm phạm mồ mả. (Ảnh qua Zing)
Ông Đỗ Văn Minh, Bí thư xã Liên Hà bị khởi tố thêm tội xâm phạm mồ mả. (Ảnh qua Zing)

Ngày 26/6, VKSND tỉnh Đắk Nông phê chuẩn quyết định khởi tố bổ sung đối với ông Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) về tội Xâm phạm mồ mả.

Trước đó, cơ quan tố tụng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Minh về tội Giết người sau khi xác định người đàn ông này giết cháu họ rồi tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông chết người để hưởng 18 tỷ đồng tiền bảo hiểm.

Theo điều tra, ông Minh nợ hơn 10 tỷ đồng nên nảy sinh ý định mua bảo hiểm rồi tìm xác chết để tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông. Bị can muốn mọi người nghĩ mình đã chết nhằm xóa nợ và vợ, con được hưởng khoảng 18 tỷ đồng tiền bảo hiểm.

Ngày 25/4, ông Minh đến nghĩa trang ở xã Quảng Khê, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông đào mộ lấy xác nhưng từ bỏ ý định giữa chừng.

Đến ngày 3/5, ông Minh đến nơi anh Trần Nho Vương (25 tuổi, cháu vợ của mình) đang làm thuê để nhậu. Đợi đến khuya, khi nạn nhân ngủ say, ông Minh đã cầm gậy đập 2 phát vào người cháu vợ khiến nạn nhân tử vong.

Chiếc xe bán tải cháy trên Quốc lộ 28. (Ảnh qua nld)
Chiếc xe bán tải cháy trên Quốc lộ 28. (Ảnh qua nld)

Sau khi sát hại cháu vợ, ông Minh đã đi mua 3 can xăng về, đưa thi thể nạn nhân lên xe ôtô chở đến quốc lộ 28 rồi tông xe vào cột mốc bên đường để tạo hiện trường vụ tai nạn. 

Nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng, ông tháo đồng hồ, chìa khóa bỏ lại trong xe rồi đổ xăng phóng hỏa. Sau đó, ông Minh bỏ trốn sang tỉnh Bình Phước và theo dõi đám tang của mình qua camera giám sát lắp tại nhà riêng.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x