Vụ cắt đôi que thử: BV Xanh Pôn ghi khống gần 1.300 kết quả xét nghiệm

18/12/19, 14:33 Việt Nam

Sau 4 ngày thanh tra bệnh viện Xanh Pôn, cơ sở y tế hàng đầu Hà Nội, thanh tra Sở Y tế cho biết, nhân viên bệnh viện này không chỉ cắt dọc 40 que thử nhanh HIV, viêm gan B mà còn ghi khống gần 1.300 kết quả xét nghiệm.

Nhân viên y tế của Bệnh viện Xanh Pôn cắt đôi que thử HIV.
Nhân viên y tế của Bệnh viện Xanh Pôn cắt đôi que thử HIV. (Ảnh qua vnexpress)

Ngày 17/12, tại cuộc họp của thành ủy Hà Nội, thanh tra Sở Y tế đã có báo cáo công bố kết quả điều tra về bệnh viện Xanh Pôn, cơ sở y tế hàng đầu của TP sau khi vụ việc nhân viên bệnh viện này cắt đôi que thử nhanh HIV, viêm gan bị phát hiện.

Ghi khống gần 1.300 kết quả xét nghiệm

Theo báo cáo của Sở Y tế thì nhân viên khoa Vi sinh Y học của bệnh viện này đã cắt dọc 40 que thử HIV, viêm gan và đem thử trên 80 mẫu khiến kết quả xét nghiệm không được đảm bảo. 

Không những vậy, thay vì ghi đúng số lượng thử nghiệm thì nhân viên bệnh viện lại ghi khống lên 1.272 kết quả xét nghiệm HIV từ trưa ngày 9/12 sau khi đơn vị này biết thông tin phản ánh của VTV. 

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh qua vtcnews)
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh qua vtcnews)

“Kết quả xét nghiệm bằng các que thử Combo được nhân viên khoa ghi khống thành 1.272 kết quả test vào sơ đồ Test HIV 1/2, trong khi thực tế chỉ kiểm chứng gần 80 test”, báo cáo của Sở Y tế viết.

Được biết, bà Chu Thị Loan, Phó khoa Vi sinh Y học đã tự ý nhận 40 que thử nhanh HIV (40 test HIV Combo) của chi nhánh Công ty Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Lục Tỉnh từ tháng 7 đến tháng 10 “để kiểm chứng kết quả xét nghiệm bằng test HIV 1/2” .

Phó khoa: Vì quá ít mẫu thử nên mới chỉ đạo nhân viên cắt làm đôi

Chính bà Loan cũng là người phổ biến, chỉ đạo các nhân viên trong khoa thực hiện cắt dọc gần 40 que thử. 

Bà giải thích rằng, bộ xét nghiệm HIV 1/2 này là loại vật tư dùng cho bệnh viện theo kết quả đấu thầu được phê duyệt nhưng do Lục Tỉnh chỉ cung cấp 40 mẫu thử trong hai lần (vào ngày 17/7 và 31/10), mỗi lần 20 test, “không đủ số lượng test cần kiểm chứng”  nên mới phải cắt đôi.

Ngoài ra, khoa Vi sinh Y học chỉ sử dụng các mẫu máu còn thừa của bệnh nhân khi xét nghiệm bằng test HIV1/2 để đem thử với test Combo, nên không hề lấy thêm máu của bệnh nhân.

Được biết, trong danh sách 5 loại kit, test HIV ở bệnh viện Xanh Pôn không có loại test Combo. Việc dùng Combo không được khoa báo cáo với bệnh viện. Khoa Vi sinh quản lý việc sử dụng 5 loại test, kit trên bằng 3 hệ thống độc lập, nhưng số liệu thống kê trên 3 hệ thống không khớp nhau, không khớp với số liệu kiểm tra của đoàn thanh tra”.

Khu vực lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. (Ảnh qua Zing)
Khu vực lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. (Ảnh qua Zing)

Hiện, đoàn thanh tra chưa rõ mục đích nhân viên khoa Vi sinh Y học ghi khống kết quả kiểm chứng và tại sao phải ‘xét nghiệm kiểm chứng xét nghiệm’.

Theo đó, Sở Y tế Hà Nội kết luận của khoa Vi sinh không thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận quà tặng khi tự ý nhận quà là Test HIV Combo của Công ty Lục Tỉnh cho mà không báo cáo bệnh viện.

Khoa Vi sinh cũng thực hiện không đúng các quy định về kiểm chứng, nghiên cứu khoa học khi tự ý sử dụng Test HIV Combo để xét nghiệm kiểm chứng với Test HIV 1/2 nhưng không xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học, không báo cáo bệnh viện.

Việc khoa cắt dọc Test HIV Combo làm đôi để xét nghiệm là không tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, không đúng quy chế chuyên môn. Sở y tế cho rằng việc để xảy ra tình trạng trên, trách nhiệm trực tiếp thuộc về khoa Vi sinh, cũng như trách nhiệm của bệnh viện trong việc quản lý vật tư.

Trước đó, vào trưa ngày 9/12, Bệnh viện Xanh Pôn đã bị kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh việc cắt que thử nhanh HIV, viêm gan B trước khi xét nghiệm cho bệnh nhân và trộn nhiều mẫu máu vào một ống xét nghiệm. 

Ngay sau đó, Ban Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã tổ chức họp khẩn với khoa Vi sinh Y học và các khoa, phòng liên quan để làm rõ các nội dung do Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh.

Sáng 10/12, Bệnh viện Xanh Pôn khẳng định không có chủ trương, không chỉ đạo cắt đôi que thử nhanh HIV tại khoa Vi sinh Y học. Đồng thời cho biết đã tạm thời đình chỉ công tác 3 nhân viên y tế có liên quan để tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xác minh sự việc, bao gồm: Thạc sĩ Chu Thị Loan – Phó Phụ trách khoa Vi sinh; cử nhân Trần Thị Thanh Lam – kỹ thuật viên trưởng; cử nhân Phan Thị Thùy Linh – kỹ thuật viên.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x