Vụ Obamagate: Thượng viện phê duyệt hơn 30 trát đòi hầu tòa cho các cựu quan chức Obama

12/06/20, 15:08 Thế giới

Hôm 11/6, Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện đã ủy quyền cấp hơn 30 trát cho các quan chức chính quyền Obama, liên quan đến cuộc điều tra của Đảng Cộng hòa Thượng viện về lời khai của FBI và cuộc thăm dò về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016 và chiến dịch Trump, NBC News đưa tin.

Chủ tịch An ninh Nội địa Ron Johnson trong một cuộc họp tại Tòa nhà Quốc hội vào ngày 20/5/2020. (Ảnh qua AP)

Trong khi đó, Ủy ban Tư pháp cũng đã họp để xem xét hơn 50 trát đòi hầu tòa bổ sung, nhưng hoãn lại.

Các thành viên đảng Cộng hòa đang xem xét các lỗ hổng trong quy trình FBI nộp đơn lên Tòa giám sát tình báo nước ngoài (FISA), tố chiến dịch Trump và các quan chức chuyển tiếp, bao gồm cố vấn an ninh quốc gia cũ Michael Flynn, thông đồng với Nga. Những động thái mà Tổng thống Donald Trump đã gọi chung là vụ “Obamagate”, và xem chúng như một “trò lừa bịp” và một “cuộc săn phù thủy”.

“Có những lúc, những tình huống phi thường đòi hỏi phải có hành động cho dù tất cả chúng ta có đồng ý hay không. Hành vi mà chúng ta biết rằng đã xảy ra trong quá trình chuyển tiếp quyền lực có liên quan đến tất cả mọi người, và hoàn toàn đảm bảo cho cuộc điều tra kỹ càng hơn”, Chủ tịch An ninh Nội địa Ron Johnson của bang Wisconsin nói.

Song, các thành viên Đảng Dân chủ lại đang chỉ trích cuộc điều tra vì chính trị năm bầu cử, có nghĩa là viết lại tường thuật về cuộc điều tra của luật sư đặc biệt Robert Mueller, kết luận chiến dịch Trump không có âm mưu với người Nga.

Tôi vô cùng thất vọng khi ủy ban của chúng ta một lần nữa phải họp, để thảo luận về một cuộc điều tra đảng phái. Chúng tôi lo ngại về thời gian của cuộc điều tra này đã không trở thành ưu tiên, cho đến khi chúng tôi bước vào một năm bầu cử.”  Thượng nghị sĩ dân chủ  – Gary Peters của bang Michigan cho biết.

Video: Thượng viện phê duyệt trát đòi hầu tòa cho các cựu quan chức Obama

Thượng nghị sĩ Tom Carper của bang Delaware nói trong một tuyên bố rằng, ông bị buộc phải tham dự một cuộc họp đầy sự thất vọng, rằng ủy ban đang “cố gắng ghi điểm chính trị và giúp một Tổng thống trong một năm bầu cử.”

Trong khi 35 trát đòi hầu tòa được ủy ban an ninh nội địa ủy quyền, Thượng nghị sĩ cộng hòa – Rob Portman của bang Ohio, và Mitt Romney của bang Utah bày tỏ sự dè dặt. Romney cho biết, ông “tiếp tục lo ngại rằng đây là động cơ chính trị.”

Theo Tổng chưởng lý William Barr, những gì đã xảy ra với cá nhân Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử năm 2016, và trong suốt 2 năm đầu tiên của chính quyền Tổng thống Trump là sự “kinh tởm”. Đó là điều bất công nghiêm trọng và nó chưa từng xảy ra trong lịch sử Hoa Kỳ.

Hóa ra toàn bộ cuộc điều tra Nga chỉ là sự giả tạo, và ngay từ đầu các quan chức chính quyền Obama đã biết điều đó. Sau đó, các quan chức tình báo cao cấp đã ra làm chứng trước các phiên điều trần Quốc hội rằng, KHÔNG có sự thông đồng nào giữa chiến dịch Trump và phía Nga.

Tuy nhiên vào thời điểm đó, Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper, Giám đốc CIA John Brennan, Giám đốc FBI James Comey, Phó Giám đốc FBI Andrew McCabe và Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff đã đưa tin trên truyền hình ngày này qua ngày khác, ngụ ý hay nói thẳng với người dân Mỹ rằng, họ có bằng chứng thông đồng và rằng Tổng thống Trump sẽ không bao giờ được bầu nếu không có sự can thiệp của Nga. Một số người thậm chí còn tuyên bố ông Trump là tài sản của Nga.

Ông Bill Barr đã từng kết luận rằng, Bộ máy thực thi pháp luật và tình báo của Mỹ lúc đó đã tham gia vào việc thêu dệt nên câu chuyện thông đồng với Nga, chống lại Tổng thống Trump một cách vô căn cứ.

Được biết, Ủy ban Tư pháp và An ninh Nội địa đang xem xét, ban hành trát hầu tòa cho cựu Giám đốc CIA – John Brennan, cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia – James Clapper, cựu Giám đốc FBI – James Comey, cựu Chánh văn phòng Obama  -Dennis McDonough, cựu cố vấn an ninh quốc gia – Susan Rice và cựu FBI và các quan chức là Peter Strzok và Lisa Page.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng đang xem xét trát đòi hầu tòa cho Giám đốc FBI hiện tại – Christopher Wray và các cựu quan chức của Bộ Tư pháp, bao gồm cựu Tổng chưởng lý Loretta Lynch và cựu Phó Giám đốc FBI – Andrew McCabe.

Thành viên tư pháp, Thượng nghị sĩ Ted Cruz bang Texas, đã hỏi đảng Dân chủ trong hội thảo, cân nhắc liệu họ sẽ cảm thấy thế nào nếu tình hình được đảo ngược, và chính quyền Trump đang điều tra chiến dịch tranh cử Tổng thống của cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

“Hãy tạm dừng một giây và tưởng tượng xem, các ông sẽ cảm thấy thế nào nếu Donald J. Trump đang làm chính xác những gì mà Barack Obama và Joe Biden đã từng làm. Vì vậy, ngay bây giờ, các ông có phải là người thích hợp để Trump đặt máy nghe lén về chiến dịch tranh cử Tổng thống của Joe Biden không? Mọi thứ thật tuyệt nếu Trump có FBI gửi các đặc vụ gắn thiết bị nghe lén vào chiến dịch Joe Biden phải không? Tất cả điều đó có tốt không?” Cruz nói

Hôm 10/6, cựu Phó Tổng chưởng lý Rod Rosenstein đã ra làm chứng trước Ủy ban Tư pháp như một phần của cuộc điều tra. Ông nói, trong nhận thức muộn màng của mình, ông sẽ không phê duyệt trát lệnh FISA cho quan chức chiến dịch của Tổng thống Trump là Carter Page, nhưng vẫn tiếp tục bảo vệ cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Mueller.

Thiện Thành (Theo NBC News)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x