Đình chỉ thêm 2 C.A huyện, 1 trưởng C.A xã trong vụ thu 100.000 đồng làm căn cước

15/04/21, 09:35 Việt Nam

Sau khi đình chỉ 15 ngày đối với 2 cán bộ công an xã Tiên Minh liên quan trực tiếp đến việc thu phí CCCD gắn chíp của dân cao hơn quy định, mới đây, Hải Phòng tiếp tục phát hiện và tạm đình chỉ thêm 3 cán bộ liên quan khác.

Người dân xã Tiên Minh phải đóng lệ phí làm CCCD gắn chíp ít nhất là 100.000 đồng, cao gấp nhiều lần so với quy định nhưng lại không nhận được phiếu thu tiền. (Ảnh minh họa qua Pháp Luật TP.HCM)

Liên quan đến vụ việc người dân phản ánh bị thu 100.000 đồng làm căn cước ở Hải Phòng, báo Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, ngày 14/4, Giám đốc Công an thành phố đã quyết định tạm đình chỉ thêm 3 cán bộ công an liên quan gồm: Trưởng Công an xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, Đội trưởng và Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH – Công an huyện Tiên Lãng để xác minh, điều tra, làm rõ trách nhiệm có liên quan.

Trước đó, vào ngày 8/4, UBND xã Tiên Minh cũng đã ra quyết định đình chỉ công tác 15 ngày (tính từ ngày 8/4) đối với 2 Công an xã bán chuyên trách liên quan trực tiếp đến vụ việc này.

Như Thanh Niên đã đưa tin, sau ngày làm CCCD gắn chíp lưu động tại xã Tiên Minh, nhiều người đã phản ánh với báo chí và chia sẻ trên mạng xã hội facebook về việc phải đóng lệ phí 100.000 đồng khi đổi CMND 9 số, căn cước công dân 12 số sang thẻ căn cước gắn chip .

Hình ảnh người dân nộp phí làm CCCD gắn chíp tại xã Tiên Minh (huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng). (Ảnh qua VTC News)

Anh B. L. (37 tuổi, người xã Tiên Minh) cho biết, hôm 4/4, anh cùng bố mẹ lên UBND xã Tiên Minh để làm CCCD, thì bất ngờ khi thấy hàng nghìn người dân tại đó được hướng dẫn vào bàn làm việc đặt tại phòng trưởng công an xã để đóng lệ phí ít nhất là 100.000 đồng, cao gấp nhiều lần so với quy định, đã vậy lại không nhận được phiếu thu tiền.

Khi nhận được thắc mắc về vấn đề này, một người đàn ông mặc sắc phục công an xã làm nhiệm vụ thu tiền trả lời: “Chúng anh làm dịch vụ”. Người dân liền nói: “Anh không được trả lời như vậy, phục vụ nhân dân chứ không phải dịch vụ”. Nghe vậy, vị này đáp: “Thế thì lên trên huyện làm”.

Nhận được thông tin vụ việc, Công an TP. Hải Phòng đã chỉ đạo Công an thành phố và Công an huyện Tiên Lãng vào cuộc xác minh.

Qua xác minh, lực lượng cơ quan chức năng xác định tình trạng cán bộ công an bán chuyên trách xã Tiên Minh thu 100.000 đồng tiền lệ phí làm CCCD tại xã Tiên Minh (huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) là có thật, đúng như người dân phản ánh.

Cụ thể, vào sáng ngày 4/4, vợ chồng ông B.K.H và bà V.T.T đến trụ sở UBND xã Tiên Minh để làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử do bộ phận cấp CCCD gắn chíp điện tử lưu động Công an huyện Tiên Lãng thực hiện.

Sau khi hoàn tất thủ tục làm CCCD gắn chíp điện tử, bà T. phải nộp số tiền 200.000 đồng cho một công an xã bán chuyên trách. Số tiền đó được cho là bao gồm lệ phí chuyển đổi từ CMND 9 số sang thẻ CCCD gắn chíp điện tử của bà T., lệ phí cấp lại CCCD của ông H. và phí dịch vụ chuyển phát nhanh. Tuy nhiên, bà T. lại không nhận được biên lai.

Phát hiện vụ việc trên là không đúng quy định, Công an huyện Tiên Lãng đã yêu cầu cán bộ công an xã bán chuyên trách phải trả lại tiền thừa của ông H., bà T. và các trường hợp khác tương tự nếu có. Công an TP. Hải Phòng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp tiếp tục xác minh, làm rõ các trường hợp sai phạm khác.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x