Vụ Trường Gateway: Khởi tố cô giáo chủ nhiệm của bé trai tử vong trên ô tô đưa đón

16/10/19, 13:42 Việt Nam

Công an quận Cầu Giấy vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với cô giáo chủ nhiệm của bé trai Lê Hoàng Long tử vong do bị bỏ quên trên ô tô đưa đón của trường Gateway, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Nguyễn Thu Thủy tại cơ quan điều tra. (Ảnh qua anninhthudo)
Bị can Nguyễn Thu Thủy tại cơ quan điều tra. (Ảnh qua anninhthudo)

Ngày 15/10, liên quan đến vụ bé trai Lê Hoàng Long, tử vong do bị bỏ quên trên ô tô của Trường Gateway, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), đã ra quyết định khởi tố đối với bị can Nguyễn Thị Thủy về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 

Theo cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thị Thủy (29 tuổi, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) chính là giáo viên chủ nhiệm của bé Lê Hoàng Long (6 tuổi, lớp 1 Tokyo). Hiện, bị can Thủy đang được tại ngoại vì có những khai báo thành khẩn, hợp tác tốt với cơ quan điều tra.

Trao đổi với phóng viên, Viện trưởng VKSND quận Cầu Giấy Đinh Minh Tảo cho biết, cơ quan này hiện vẫn chưa nhận được quyết định khởi tố từ phía cơ quan công an để xem xét phê chuẩn.

Xe ô tô đưa đón học sinh trường Gateway.
Xe ô tô đưa đón học sinh trường Gateway. (Ảnh qua tin247)

Trước đó, hai bị can bị khởi tố trong vụ án này là Nguyễn Bích Quy (người phụ trách đưa đón học sinh) và Doãn Quý Phiến (tài xế đưa đón). Cả hai cùng bị khởi tố về tội vô ý làm chết người.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, vào sáng 6/8, ông Doãn Quý Phiến (1966) lái xe Ford Transit 16 chỗ BKS 29B-069.56 chở bà Nguyễn Bích Quy (1964) đi đón 13 bé học Trường tiểu học Gateway, trong đó có bé trai Lê Hoàng Long (6 tuổi, lớp 1 Tokyo).

Khi tới trường, bà Quy đưa các cháu vào lớp rồi ra về. Ông Phiến lái ô tô vào gửi tại ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khoảng 15h30 cùng ngày, ông Phiến lái xe tới cổng Trường Gateway để đón các cháu về nhà.

Bị can Doãn Quý Phiến tại buổi thực nghiệm hiện trường vụ việc.
Bị can Doãn Quý Phiến tại buổi thực nghiệm hiện trường vụ việc. (Ảnh qua dantri)

Khoảng hơn 16h chiều cùng ngày (16/8), trong quá trình nhà trường đưa học sinh về, bà Quy cùng các bé học sinh phát hiện cháu Long nằm bất tỉnh trên xe. 

Cháu Long sau đó được đưa lên phòng y tế của trường rồi đưa vào bệnh viện E cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Theo kết quả giám định của bệnh viện thì Long tử vong vì bị ‘sốc nhiệt, suy hô hấp’ do bị bỏ quên trong xe.

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT, Công an quận Cầu Giấy đã ra Quyết định khởi tố vụ án ‘Vô ý làm chết người’ theo Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, kết luận pháp y cho thấy nguyên nhân dẫn tới việc bé Long tử vong là do suy hô hấp tuần hoàn, sốc nhiệt trong không gian giới hạn, ngoại trừ do tác động ngoại lực.

Ảnh chụp màn hình camera lúc một người đàn ông đưa Long vào trường sau khi được phát hiện em nằm ngất trong ô tô. (Ảnh qua bbc)
Ảnh chụp màn hình camera lúc một người đàn ông đưa Long vào trường sau khi được phát hiện em nằm ngất trong ô tô. (Ảnh qua bbc)

“Thời gian tử vong từ 9 giờ đến 12 giờ tính từ thời điểm khám nghiệm tử thi là 0 giờ 30 ngày 7/8, tức là bé bị chết ngạt trong ô tô”, phó giám đốc Công an TP. Hà Nội thông tin.

Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT, VKSND quận Cầu Giấy đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy, lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với người phụ nữ này về tội ‘Vô ý làm chết người’  vì ‘không kiểm tra hết trong xe mà đã đóng cửa bỏ đi’.

Ngày 3/9, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) tiếp tục phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với ông Doãn Quý Phiến (53 tuổi, nhân viên hợp đồng Công ty TNHH vận tải Ngân Hà), tài xế đưa đón học sinh trường Gateway vì hành vi ‘vô ý làm chết người’ theo Điều 128 Bộ luật Hình sự và cho tại ngoại.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x