Washington Post bị chỉ trích ‘không có đạo đức’ vì ca ngợi chính quyền Trung Quốc

05/08/20, 10:08 Thế giới

Tờ Washington Post hôm 4/8 đã bị chỉ trích dữ dội vì đăng tải một bài viết ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bài viết được cộng đồng mạng miêu tả như một công cụ tuyên truyền cho Bắc Kinh.

Một văn phòng làm việc của tờ Washington Post. (Ảnh qua The New York Times)

Theo Fox News, bài viết có tiêu đề “Trump xem Đảng Cộng sản Trung Quốc là mối đe dọa. Giới trẻ Trung Quốc coi đó là tấm vé cho tương lai tốt đẹp hơn”, do bà Anna Fifield, giám đốc văn phòng Bắc Kinh của tờ Washington Post viết. 

Bài viết có đoạn: “Sau 7 thập kỷ nắm quyền, đảng cầm quyền đã phải đối mặt với những thách thức sống còn trong năm qua, từ các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ Hồng Kông, suy thoái kinh tế do sự tàn phá của virus corona và gần đây nhất là những trận lũ lịch sử đã tàn phá khắp miền trung Trung Quốc. Nhưng thay vì làm giảm tầm ảnh hưởng của đảng, một số người trong chính quyền Trump tin rằng, phản ứng của ĐCSTQ đối với một số cuộc khủng hoảng này đã giúp họ củng cố sự ủng hộ của các thành viên hiện tại và đầy tham vọng trong Đảng – hoặc ít nhất là làm trung hòa những người chỉ trích”.

Bài báo sau đó tuyên bố những người Trung Quốc ban đầu tức giận vì phản ứng của chính quyền với virus corona giờ đây nhận ra, dịch bệnh có thể còn tồi tệ hơn khi thấy cách xử lý của Mỹ. Trong bài viết, bà Fifield nhận định: “Chính quyền Trump đang nhắm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc trong một cuộc đối đầu không chỉ về kinh tế mà còn về ý thức hệ”

Bà Fifield cũng đã có cuộc nói chuyện với một giáo sư Trung Quốc từng chỉ trích Ngoại trưởng Mike Pompeo vì đã lên tiếng chống lại Bắc Kinh. “Điều đó chỉ cho thấy họ [Hoa Kỳ] sợ một ĐCSTQ mạnh hơn và một Trung Quốc lớn mạnh hơn sau khi chúng tôi thể hiện sức mạnh của mình trong cuộc chiến chống dịch virus corona”, giáo sư Trung Quốc nói với tờ Washington Post.

Bài báo tiếp tục ca ngợi ĐCSTQ vì một số sáng kiến, bao gồm cả việc hỗ trợ đảng viên trẻ trên con đường sự nghiệp. “Tư cách đảng viên giúp họ có triển vọng giáo dục tốt hơn, việc làm tốt hơn, hôn nhân thuận lợi hơn về mặt chính trị và có những căn hộ đẹp hơn. Đối với nhiều người, đó là một tấm vé cho một tương lai tươi sáng hơn”, bà Fifield viết.

Tuy nhiên ngay sau khi được đăng tải, bài báo đã nhanh chóng gặp phải sự chỉ trích dữ dội từ phía cư dân mạng. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Dan Crenshaw đã chế giễu bài viết đọc như một thông cáo báo chí của ĐCSTQ.

Một người dùng Twitter bình luận: “Nghiêm túc mà nói, Washington Post đã đăng một bài báo ca ngợi chế độ toàn trị vốn đang tích cực tiến hành tội ác diệt chủng … Đây rõ ràng là không có đạo đức”.

“Washington Post kiếm được hàng triệu đô từ cộng sản Trung Quốc. Vì vậy tôi đoán giờ đây họ đang tuyên truyền cho Trung Quốc”, một người khác viết.

“Tweet này là cái quái gì vậy? Đây là một đảng toàn trị đang tích cực tham gia diệt chủng!”, một người dùng bức xúc nói.

Những năm gần đây, đã có nhiều báo cáo từ các tổ chức quốc tế về việc chính quyền Trung Quốc vi phạm nhân quyền tàn bạo đối với các nhóm tín ngưỡng, dân tộc thiểu số và người bất đồng chính kiến. Nổi bật là báo cáo của Liên Hợp Quốc cho thấy Bắc Kinh đang giam giữ hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ trong các trại tập trung ở Tân Cương. 

Ngoài ra ngày 1/3/2020, một tòa án độc lập ở London đã đưa ra phán quyết, rằng chính quyền Trung Quốc vẫn đang tiếp tục giết hại và mổ cướp nội tạng tù nhân lương tâm để thu lợi. Trong đó, nạn nhân chủ yếu là người học Pháp Luân Công, theo The Epoch Times.

Washington Post đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Thùy Linh (Theo Fox News)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x