WHO từ chối tuyên bố sự lan rộng của virus corona là đại dịch

25/02/20, 10:23 Thế giới, Tin trong ngày

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 24/2 khẳng định, sự lây lan của virus corona chủng mới (Covid-19) vẫn chưa tới mức gọi là một đại dịch. Tuy nhiên các ca lây nhiễm và tử vong do nhiễm Covid-19 đang nhanh chóng tăng lên ở Trung Quốc, Iran, Hàn Quốc,Itay, theo Epoch Times.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus trong cuộc họp báo liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Geneva ngày 24/2/2020. (Ảnh qua AFP)

Trả lời phóng viên trong một cuộc họp báo tại Geneva, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng số ca nhiễm Covid-19 tại các quốc gia đột nhiên tăng lên là điều rất đáng lo ngại nhưng các chuyên gia thuộc cơ quan y tế này vẫn từ chối mô tả Covid-19 là một đại dịch. Theo WHO, dịch bệnh vẫn chưa vượt quá tầm kiểm soát trên toàn cầu hay gây ra số ca tử vong lớn, hiện còn “quá sớm” để nói về một đại dịch.

Virus này có khả năng gây ra đại dịch không? Nó hoàn toàn có khả năng. Nhưng đã tới mức độ đó chưa? Theo đánh giá của chúng tôi là chưa”, ông Tedros khẳng định.

Người đứng đầu WHO cho rằng “sử dụng từ đại dịch để chỉ dịch Covid-19 ngay lúc này là chưa đúng với tình hình thực tế và chắc chắn sẽ gây ra sự sợ hãi”.

Binh sĩ Italy tuần tra tại thị trấn Vo Vecchio, khu vực đang là điểm nóng của Covid-19 vào ngày 24 tháng 2 năm 2020.(Ảnh qua AFP)

Vào cuối tháng 1/2020, WHO từng tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây lo ngại quốc tế sau khi các trường hợp không có tiền sử du lịch đến Trung Quốc nhưng vẫn bị nhiễm bệnh. Theo WHO, tình trạng khẩn cấp toàn cầu là một sự kiện bất thường được xác định là gây ra rủi ro sức khỏe cộng đồng cho các quốc gia khác thông qua sự lây lan ra toàn cầu của bệnh và có thể cần phải có phản ứng quốc tế phối hợp”.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, một dịch bệnh được xem là đại dịch khi có sự gia tăng đột ngột các trường hợp mắc bệnh của một khu vực vượt trên mức bình thường dân số ở khu vực đó. Một đại dịch thường đề cập đến một loại dịch bệnh đã lan rộng trên một số quốc gia hoặc lục địa, thường ảnh hưởng đến một lượng lớn người dân ở nơi đó.

Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp trên CNN, Tiến sĩ Anthony Fauci, một quan chức hàng đầu của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ cho biết một đặc điểm của đại dịch là có sự lây truyền từ người sang người một cách nhất quán, duy trì ở những nơi khác nhau trên thế giới.

Rõ ràng là chúng ta đang ở trên bờ vực của [đại dịch],” ông nhấn mạnh.

Theo số liệu của WHO, Trung Quốc đã báo cáo tổng cộng 77.658 ca nhiễm COVID-19 và 2663 trường hợp tử vong. Ngoài Trung Quốc, hiện có thêm 2.074 ca nhiễm ở 28 quốc gia và 23 trường hợp tử vong. Các con số đang không ngừng tăng lên.

Các nhân viên y tế Hàn Quốc chuyển bệnh nhân bị nghi nhiễm virus corona chủng mới đến Bệnh viện Daenam ở thành phố Cheongdo ngày 21/2/2020. (Ảnh qua AP)

Ngoài sự gia tăng đột biến trong các trường hợp nhiễm bệnh ở Iran, Hàn Quốc và Ý, nhiều quốc gia ở Trung Đông cũng đã báo cáo các trường hợp lây nhiễm Covid-19 vào ngày 24/2. Nhiều trường hợp ở các quốc gia đó được xác nhận là ca nhiễm đầu tiên.

Trả lời các phóng viên tại Geneva, ông Tedros nói: “Quyết định của chúng tôi về việc có nên sử dụng từ ‘đại dịch’ để mô tả dịch bệnh hay không đều phải dựa trên đánh giá liên tục về sự lây lan của virus, mức độ nghiêm trọng của bệnh gây ra và ảnh hưởng của nó đối với toàn xã hội”.

Hiện tại, chúng tôi chưa chứng kiến rõ ràng mức độ lây lan toàn cầu của loại virus corona chủng mới này và chúng tôi cũng chưa chứng kiến các trường hợp bệnh nặng hoặc tử vong trên diện rộng, ông Tedros cho biết thêm. Tổng giám đốc WHO đề nghị các quốc gia, các tổ chức và mọi người nên tập trung cố gắng ngăn chặn virus nhưng vẫn phải chuẩn bị cho khả năng xảy ra đại dịch. 

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x