WHO Việt Nam: Khả năng virus nCoV đã lây âm thầm trong cộng đồng

16/05/21, 11:04 Việt Nam

Đại diện WHO tại Việt Nam cho rằng, có khả năng Covid-19 đang âm thầm lây trong cộng đồng, do một số ca bệnh không xác định được mối liên hệ dịch tễ.

Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam. (Ảnh qua Vnexpress)

Trong buổi làm việc với PV báo VnExpress, ông Kidong Park, đại diện WHO tại Việt Nam cho biết, hiện WHO đang theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại nước ta. Thời gian gần đây, dịch bệnh đang có diễn biến vô cùng phức tạp, lây lan nhanh chóng. 

Có nhiều yếu tố gây ảnh hưởng đến đợt dịch này như lịch trình di chuyển của các bệnh nhân phức tạp, các hoạt động nghỉ lễ từ trước đó thu hút lượng lớn người tham gia và quan trọng nhất là nhiều trường hợp không rõ nguồn lây cùng với sự xuất hiện của các biến thể mới đáng lo ngại. 

Sau khi ca nhiễm trong cộng đồng đầu tiên trong đợt dịch này được phát hiện vào ngày 27/4, đến ngày 9/5, nước ta đã ghi nhận dịch bệnh có ở 26 tỉnh thành. Dự kiến trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều ca bệnh hơn.

Với sự xuất hiện một số trường hợp không xác định được mối liên hệ dịch tễ, có khả năng virus đã lây truyền âm thầm. Cần tiến hành điều tra dịch tễ kỹ lưỡng và giám sát chặt chẽ để có thể tìm ra nguồn lây và ngăn chặn kịp thời.

Trong bối cảnh các nước quanh khu vực đang mất kiểm soát dịch bệnh, dự kiến sẽ có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép về nước, kể cả khi biên giới được tăng cường kiểm soát. Điều này làm tăng nguy cơ lây nhiễm ra ngoài cộng đồng tại Việt Nam.

WHO cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Bộ Y tế trong các lĩnh vực kỹ thuật, thông tin, triển khai và phân phối vaccine Covid-19, truyền thông hiệu quả.

Dự kiến vào ngày 16/5/2021, lô hàng 1.682.400 liều vaccine sẽ đến Việt Nam. Về tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine, Bộ Y tế sẽ có hệ thống giám sát và kế hoạch ứng phó dựa trên hướng dẫn của WHO. 

17 bệnh nhân Covid-19 tiên lượng rất nặng

17 bệnh nhân Covid-19 đang diễn tiến rất nặng, trong đó 16 người điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, một người ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Vnexpress dẫn nguồn tin từ Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Covid-19 cho biết, tính đến sáng 15/5, khoảng 1.000 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại hơn 50 cơ sở trên cả nước. Trong số này, 38 ca tiến triển nặng lên (4%), 17 ca tiên lượng rất nặng (1,8%).

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang điều trị nhiều bệnh nhân Covid-19 nhất cả nước với trên 330 người. Trong số này, hơn 70% bệnh nhân diễn tiến ổn định, không thay đổi, 16 ca rất nặng. Một ca tại viện này đang phải thở ECMO là BN 3019 (nam, 54 tuổi, quê Thái Bình).

Bệnh nhân này tăng huyết áp nhiều năm không điều trị thường xuyên, sỏi thận 2 bên, suy thận mạn, từng mổ lấy sỏi thận trái, nội soi tán sỏi niệu quản, dẫn lưu thận… Trước khi phát hiện mắc Covid-19, ông từng có 1,5 tháng điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm dương tính nCoV vào ngày 4/5, từ ngày 5/5 đến nay phải can thiệp ECMO, lọc máu. Bệnh nhân tiên lượng rất nặng do suy đa tạng, tổn thương phổi, tổn thương tim. Ngoài ra, 9 trường hợp khác tại đây đang phải thở máy, hầu hết đều mắc bệnh nền.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM điều trị một ca nặng phải thở máy, Bệnh viện Phổi Đà nẵng có hai bệnh nhân nặng phải thở oxy.

Trong số bệnh nhân còn lại, đa số không có biểu hiện lâm sàng hoặc biểu hiện lâm sàng nhẹ. Theo Cục Quản lý khám chữa bệnh, số người không có triệu chứng lâm sàng là 59,4%.

Sáng 16/5: Thêm 127 ca mới mắc Covid-19, Việt Nam ghi nhân 4.112 ca bệnh

Sáng ngày 16/5, Bộ Y tế thông báo Việt Nam ghi nhận thêm 127 ca mắc COVID-19 mới lây lan trong cộng đồng, riêng Bắc Giang 98 ca, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên con số 4.112 người.

Đến nay, cả nước đã ghi nhận 36 trường hợp tử vong do Covid-19. Trường hợp tử vong mới đây nhất được Bộ Y tế công bố vào trưa 15/5 là nữ BN 3839, 89 tuổi ở Bắc Ninh, có nhiều bệnh lý nền.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) trên cả nước là 104.077.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x