Xuất hiện thông tin có “Hồng nhị đại” nhiễm dịch “viêm phổi ĐCSTQ” qua đời

31/03/20, 15:04 Trung Quốc

Mặc dù nhiều quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tổ chức các cuộc họp bằng video, nhấn mạnh cố thủ Bắc Kinh, dùng hết khả năng chặn đứt nguồn nhiễm viêm phổi ĐCSTQ (viêm phổi Vũ Hán), nhưng có thông tin nói rằng dịch bệnh này đã tấn công vào các cơ quan lớn ở Bắc Kinh, có Hồng nhị đại cũng bị chẩn đoán nhiễm bệnh, thậm chí sĩ quan cao cấp phó tư lệnh cũng bị nhiễm bệnh rồi qua đời.

Có thông tin nói rằng, dịch bệnh viêm phổi ĐCSTQ đã tấn công vào các cơ quan lớn ở Bắc Kinh.
Có thông tin nói rằng, dịch bệnh viêm phổi ĐCSTQ đã tấn công vào các cơ quan lớn ở Bắc Kinh. (Ảnh: Getty Images)

Gần đây, “Tạp chí Hồng Thuyền” đã dẫn lời của một người trong cuộc tiết lộ, Đới Phương Minh (còn được gọi là Đới Hiểu Minh), con trai của cựu Phó tư lệnh Đới Khắc Minh của chiến khu Hồ Bắc, đã qua đời vì nhiễm virus ĐCSTQ.

Bài báo đưa tin, bệnh tình của Đới Phương Minh đột nhiên chuyển biến xấu sau hơn nửa tháng, qua đời tại Bệnh viện Thiên Hữu – Vũ Hán vào ngày 10/2 ở tuổi 71. Sau khi ông Đới qua đời, vợ là Chu Phương cũng bị nhiễm bệnh và đang được cấp cứu.

Được biết, Đới Phương Minh phục vụ trong Sư đoàn 63 của pháo binh phòng không Quân đội ĐCSTQ vào tháng 12/1968, từng là trung đội trưởng, đại đội trưởng. Năm 1974, vì bị thương nên ông chuyển sang làm Trưởng ban Viện nghiên cứu khoa học của Cục lương thực Vũ Hán, hội viên của Ủy ban chuyên môn nghiên cứu tinh thần Hồng quân Hồ Bắc.

Vào đầu tháng 12/2019, virus ĐCSTQ đã bùng phát ở Vũ Hán, ĐCSTQ che giấu từ địa phương đến chính quyền trung ương, đồng thời bắt giữ 8 bác sĩ tuyến đầu truyền bá sự thật về dịch bệnh, nói dối rằng dịch bệnh “có thể phòng ngừa và kiểm soát”, không “lây từ người sang người”, khiến dịch bệnh lan nhanh trên khắp Trung Quốc, trở thành một đại dịch ảnh hưởng toàn cầu.

Ngay từ ngày 30/1, có cư dân mạng đã tweet nói rằng, Hồng nhị đại ở Bắc Kinh đã được chẩn đoán nhiễm virus ĐCSTQ. Virus không có mắt, ai cũng đừng hòng chạy. Dịch bệnh cuối cùng cũng đã tiến vào đại viện đặc quyền ở Bắc Kinh! Các Hồng nhị đại đều bị dọa sợ!

Ngày 30/1, có cư dân mạng đăng bài trên Twitter nói rằng, theo thông tin tình báo đáng tin cậy, có Hồng nhị đại ở Bắc Kinh đã được chẩn đoán lây nhiễm virus Corona mới Vũ Hán.
Ngày 30/1, có cư dân mạng đăng bài trên Twitter nói rằng, theo thông tin tình báo đáng tin cậy, có Hồng nhị đại ở Bắc Kinh đã được chẩn đoán lây nhiễm virus Corona mới Vũ Hán. (Ảnh chụp màn hình)

Cùng một ngày, nhiều cư dân mạng đã đưa ra các thông tin về việc người nhà của tài xế đội xe tỉnh ủy Hồ Bắc đã bị nhiễm bệnh. Video và văn bản trên Twitter cho thấy, tại phố đi bộ Hồ Thủy Quả, Vũ Hán, 4 người nhà của một tài xế thuộc đoàn xe của Tỉnh ủy Hồ Bắc đã bị nhiễm bệnh, trong đó có 2 người đã qua đời là bố mẹ của tài xế, con gái của tài xế cũng đã được đưa đến Bệnh viện Trung Nam để cấp cứu.

Cư dân mạng để lại tin nhắn chỉ ra rằng: “Từ đó có thể thấy nội bộ thường vụ tỉnh có thể là khu lâm nạn nặng nề nhất”, “Lái xe ở gần lãnh đạo nhất, lãnh đạo có thể đã nhiễm bệnh”.

Video: Nghi ngờ 2 người nhà của một tài xế thuộc đoàn xe của tỉnh ủy Hồ Bắc đã bị nhiễm bệnh và tử vong

Vào ngày 3/2, một thông báo chính thức nói rằng Bắc Kinh đã phát hiện 41 trường hợp lây nhiễm cụm, trong đó Bệnh viện Phục Hưng, Bắc Kinh xuất hiện 9 người lây nhiễm cụm. Bệnh viện Phục Hưng có phòng bệnh cho cán bộ cấp cao của ĐCSTQ, phụ trách sức khỏe y tế cho 45 đơn vị cấp bộ, cấp cục, chỉ cách Trung Nam Hải 3.500 mét, chỉ mất 7 phút đi xe.

Vào ngày 5/2, Epoch Times đưa tin, một Hồng nhị đại sống ở Bắc Kinh tiết lộ, virus viêm phổi ĐCSTQ cũng đã tấn công vào cơ quan đại viện Bắc Kinh, nhưng không rõ có bao nhiêu người lây nhiễm. Họ hiện đang được tập trung tại Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc-Nhật Bản tại Bắc Kinh. Họ đều đang sử dụng loại thuốc đặc hiệu mới nhất của Hoa Kỳ.

Hồng nhị đại này nói, vì sự lây lan của bệnh viêm phổi, một cơ quan bộ đội ở cạnh Đường vành đai 5 – Bắc Kinh cũng đã bị đóng cửa vào ngày 26/1, vì có người được chẩn đoán mắc viêm phổi ĐCSTQ, nhưng không xác định được số người cụ thể.

Vào ngày 8/2, Quách Văn Quý tiết lộ với truyền thông, vào nửa cuối tháng 1, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành ủy Bắc kinh có người nhiễm bệnh và tử vong, kể từ đó, Tập Cận Bình không làm việc tại Trung Nam Hải nữa.

Vào ngày 19/2, Bộ Tài chính tại tòa nhà số 51, khu 1 Tam Lý Hà, quận Tây Thành đã có nhân viên được chẩn đoán mắc bệnh.

Vào ngày 22/2, tin tức Twitter cho biết, Vương Trọng Vĩ, một quan chức cấp cao của ĐCSTQ, Bí thư kiêm chủ nhiệm Văn phòng Tham tán của Hội đồng Nhà nước, bị chẩn đoán mắc viêm phổi Vũ Hán, hiện đang trong quá trình chữa trị cách ly. Nếu tin tức là sự thật, có nghĩa là virus đã tấn công vào Trung Nam Hải.

Vào ngày 6/3, quan chức Bắc Kinh tiết lộ, hiện tại toàn thành phố vẫn còn 827.000 người quay lại Bắc Kinh đang quan sát tại nhà, công tác phòng chống dịch bệnh đã đến thời điểm khẩn cấp nhất.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x