Tin tức thế giới mới nhất hôm nay 2/3: Giang Tô tiến hành cấy ghép phổi để chữa trị người nhiễm bệnh

02/03/20, 06:52 Tin trong ngày

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (ngày 29/2), số ca nhiễm virus corona trên toàn thế giới là 89.254, trong đó số người chết là 3.058 trường hợp. Nghị sĩ Iran tử vong, Hàn Quốc yêu cầu điều tra lãnh đạo nhà thờ phát tán dịch bệnh, Giang Tô tiến hành cấy ghép phổi để chữa trị người nhiễm bệnh, chính quyền Liêu Ninh yêu cầu nhân viên ký cam kết bảo mật và xóa dữ liệu dịch bệnh.

Tin thế giới hôm nay (29/2)

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 70 quốc gia xuất hiện các ca nhiễm virus corona.

Nghị sĩ Iran tử vong vì virus corona sau vài ngày nhiễm bệnh

Nghị sĩ Mohammad Ali Ramazani Dastak, người vừa được chọn làm đại biểu của thành phố Astana Ashrafieh, Iran đã qua đời vì virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) sau khi nhiễm bệnh cách đây vài ngày.

Theo hãng tin Iranian Students News Agency của Iran, nghị sĩ Dastak tử vong vào sáng 29/2 (giờ địa phương) sau khi được xét nghiệm dương tính với virus SARS-Cov-2 trước đó vài ngày. 

Ông nhập viện với các triệu chứng cúm và những vết thương do hóa chất từ cuộc chiến tranh Iraq – Iran. Đây là nhân vật cấp cao thứ hai của Iran qua đời vì dịch Covid-19. Trước đó, cựu Đại sứ Iran tại Vatican Hadi Khosrowshahi, 81 tuổi, cũng qua đời hôm 27/2 sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2.I

Iran hiện tại đã phát hiện 978 ca nhiễm bệnh, trong đó đã có 54 trường hợp tử vong, tăng 11 trường hợp.

Hoa Kỳ phát hiện thêm 2 ca nhiễm virus corona nâng mức người nhiễm lên 73

Hai ca nhiễm mới nằm ở hạt King và đang trong điều kiện nguy kịch.

Chính quyền Washington đã ban hành tình trạng khẩn cấp liên quan đến dịch corona, các nhà nghiên cứu cho biết, dịch bệnh lan rộng trong vài tuần có thể khiến khoảng 1.500 người nhiễm bệnh. Đây cũng là nơi có ca tử vong đầu tiên ở Mỹ và hiện tại đã phát hiện 8 ca nhiễm bệnh được xác nhận.

Chính quyền Scotland xác nhận một người nhiễm bệnh sau khi làm kiểm tra cho 700 người.

Tại Cộng hòa Dominica, một người đàn ông 62 tuổi, từng đến du lịch tại Ý, đã có kết quả kiểm tra dương tính và đang trong tình trạng ổn định.

Hôm thứ Sáu (28/2), Cộng hòa Dominica đã ra lệnh hủy các chuyến bay từ milan trong 30 ngày. Chính phủ nước này cũng cho biết, các du khách trở về từ Ý phải trải qua các kiểm tra dịch tễ học tại sân bay.

Bảo tàng Lourve hủy các hội nghị trong tình hình dịch bệnh 

Hàng dài du khách đã bị chặn trước bảo tàng Louvre ở Paris vào Chủ Nhật (2/3), nơi có lượng khách tham quan nhiều nhất trên thế giới. 

Bảo tàng Louvre cho biết trên Twitter rằng, bảo tàng không thể mở tại thời điểm này vì tình hình sức khỏe cộng đồng liên quan đến các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Động thái này được đưa ra khi số ca nhiễm corona được xác nhận tiếp tục gia tăng ở châu Âu. Ý, tâm dịch ở lục địa này, có tổng cộng 1,703 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh và 41 trường hợp tử vong. Pháp đã báo cáo 130 trường hợp nhiễm bệnh và 2 trường hợp tử vong. Trong khi đó, Đức cho biết vào Chủ Nhật (2/3) rằng các trường hợp nhiễm bệnh đã tăng lên 117, bao gồm 66 ở North Rhine-Westphalia, bang đông dân nhất tại Đức.

Các chuyến bay tại Ý sẽ bị hủy, cụ thể Delta Air Lines cho biết họ sẽ tạm dừng các chuyến bay New York – Milan trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát ở Ý. Hôm thứ Bảy (29/2), American Airlines cho biết họ sẽ tạm dừng các chuyến bay đến Milan – New York và Miami.

Các nhà tổ chức của giải đua MotoGP tại Qatar cho biết họ đã hủy cuộc đua khai mạc vào tuần tới.

Trong một tuyên bố được đăng vào Chủ nhật (1/3), các nhà tổ chức cho biết tất cả hành khách đến Doha, thủ đô của Qatar, những người đang trên các chuyến bay trực tiếp từ Ý hoặc đã ở Ý trong 2 tuần qua, sẽ được đưa thẳng đến chỗ cách ly tối thiểu 14 ngày.

Chính quyền Hàn Quốc yêu cầu tiến hành điều tra lãnh đạo nhà thờ phát tán dịch bệnh

Lãnh đạo nhà thờ liên quan đến giáo phái tại Hàn Quốc có thể bị buộc tội giết người do hành động bất cẩn khiến dịch bệnh lây lan. Chính quyền Seoul yêu cầu các công tố viên buộc tội Lee Man-hee, người sáng lập nhà thờ Shincheonji và 11 người khác có liên quan đến tổ chức này. Họ bị buộc tội giết người, gây hại và vi phạm Đạo luật Kiểm soát và Bệnh truyền nhiễm, BBC đưa tin .

Số người nhiễm bệnh ở Hàn Quốc đã lên 4212, 60% trong đó là thành viên của của giáo phái này, từng tham gia tại một hoạt động nằm ở một nhà thờ nằm ở phía Đông Nam của thành phố Daegu.

Tính đến sáng 2/3, Hàn Quốc đã có 26 ca tử vong vì nhiễm virus corona chủng mới.

Tàu Diamond Princess không phát hiện thêm ca nhiễm mới

Một quan chức Nhật Bản cho biết hôm Chủ Nhật (1/3) rằng tất cả các hành khách và thành viên phi hành đoàn trên tàu du lịch Diamond Princess đã trải quan hơnhai tuần cách ly trên tàu đã không phát hiện virus corona, nhưng một hành khách trên tàu đã trở thành người đầu tiên chết vì virus.

Tàu du lịch này có hàng trăm hành khách là người Mỹ, đại diện cho các trường hợp nhiễm virus corona lớn nhất bên ngoài Trung Quốc, với hàng trăm ca nhiễm bệnh.

(Thông tin được cập nhật từ CNN, NYTimes và Epoch Times)

Tin tức mới nhất về diễn biến dịch corona tại Trung Quốc 

Ngăn chặn thông tin gây chấn động, chính quyền Liêu Ninh rò rỉ văn kiện yêu cầu xóa dữ liệu dịch bệnh

Vào ngày 2/3, số người nhiễm bệnh mới tại Trung Quốc được báo cáo là tăng lên 4 ca, điều này đã làm dấy lên nhiều nghi ngờ việc chính quyền Trung Quốc đang che giấu dịch bệnh và hướng sự chú ý của dư luận sang phía quốc tế. Epoch Times hôm 1/3 đã đăng bài viết công bố một tài liệu rò rỉ từ thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh, trong đó yêu cầu các quan chức liên quan ký cam kết “bảo mật”, không tiết lộ tình hình dịch bệnh và tiêu hủy số liệu chứng cứ liên quan.

Epoch Times cho biết, một phần văn kiện này đề vào ngày 23/2, nội dung căn cứ theo yêu cầu từ “Thông tri khẩn cấp về xử lý tin tức hữu quan”. Thông tri yêu cầu các cấp chính quyền địa phương Cục giao thông thành phố Triều Dương, văn phòng chính phủ thành phố Lăng Nguyên và văn phòng chính chủ quận Long Thành phá hủy các tài liệu và dữ liệu liên quan đến dịch bệnh corona, đồng thời yêu cầu các nhân viên từng tiếp xúc với dữ liệu liên quan ký “Cam kết bảo mật”.

Một số điều cam kết bao gồm:

  • Lập tức tiêu hủy dữ liệu lưu trữ trong máy tính, USB, điện thoại, cùng với ảnh quay chụp tư liệu liên quan
  • Tuyệt đối không vì bất cứ nguyên nhân nào mà tiến hành khôi phục, sử dụng hoặc gửi dữ liệu liên quan cho người khác
  • Ngoại trừ các cơ quan pháp luật, không được gửi dự liệu đến các cơ cấu tổ chức khác để tiết lộ thông tin

Nếu vi phạm những điều trên, cá nhân đó sẽ phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và tất cả hậu quả.

Thông tri yêu cầu phá hủy dữ liệu tại tỉnh Liêu Ninh, phát ra ngày 23/2. Ảnh: Epoch Times)
Thông tri yêu cầu phá hủy dữ liệu tại tỉnh Liêu Ninh, phát ra ngày 23/2. Ảnh: Epoch Times)

Thành phố Vô Tích tiến hành cấy ghép phổi để điều trị bệnh nhân nhiễm bệnh dịch

Thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô đã tiến hành ca ghép phổi đầu tiên cho bệnh nhân bị viêm phổi do chủng virus corona mới. Bệnh viện thông báo rằng việc cấy ghép thành công sẽ làm giảm tỷ lệ tử vong của cho bệnh nhân nhiễm dịch bệnh. Tuy nhiên, điều này đã dấy lên nhiều nghi vấn và chỉ trích liên quan đến số người nhiễm bệnh đang xếp hàng dài, liệu có đủ phổi để cung cấp và nó có vi phạm đạo đức ngành y khi người người hiến phổi không nhiều. Thông tin cũng khiến nhiều người liên hệ đến tội ác mổ cắp nội tạng sống đang diễn ra tại Trung Quốc.

Theo báo cáo của truyền thông Trung Quốc đại lục, vào ngày 29/2, một nhóm do Trần Tĩnh Du, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, đã thực hiện ca ghép phổi trên một người đàn ông 59 tuổi bị viêm phổi nặng do nhiễm virus corona chủng mới. Bệnh viện thông báo rằng ca phẫu thuật rất thành công. Bệnh nhân đã tỉnh táo sau phẫu thuật. Hiện tại, phổi được cấy ghép có các dấu hiệu sinh tồn ổn định.

(Thông tin được cập nhật từ Epoch Times và NTDTV)

Khải Hoàn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x