Trung Quốc bùng phát dịch cúm H5N1 ngay cạnh tâm dịch viêm phổi Vũ Hán

02/02/20, 12:27 Thảm họa

Trong lúc dịch viêm phổi cấp do virus corona mới gây ra đang lây lan nhanh chóng, Trung Quốc lại tiếp tục phát hiện dịch cúm gia cầm H5N1 bùng phát tại tỉnh Hồ Nam. Đây là tỉnh nằm sát phía Nam tỉnh Hồ Bắc, nơi có thành phố Vũ Hán là trung tâm bùng nổ virus corona.

Nhân viên y tế thu nhặt những con gà bị tiêu hủy khi dịch cúm gia cầm bùng phát ở Hồng Kông năm 2014. (Ảnh qua NRC)

Hôm 1/2, Bộ Nông Nghiệp Trung Quốc cho biết dịch cúm gia cầm H5N1 đã bùng phát tại một trang trại ở thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, phía nam Trung Quốc. Trang trại này có 7.850 con gà, trong đó 4.500 con đã chết vì nhiễm bệnh. Chính quyền địa phương đã tiêu hủy 17.828 gia cầm vì dịch bệnh.  

Sau vụ việc, chính quyền địa phương cũng đã đưa ra các biện pháp phòng ngừa cần thiết để quản lý sự bùng phát virus.

Theo tờ South China Morning Post ngày 2/2, giới chức Thiệu Dương hiện chưa ghi nhận ca bệnh H5N1 nào ở người.

Được biết, H5N1 là loại virus cúm gia cầm có khả năng lây nhiễm cao, trong đó một số chủng có thể truyền sang người. Năm 1997, H5N1 được phát hiện lây lan qua các chợ gia cầm sống ở Hong Kong, làm 6 trong số 18 người nhiễm virus tử vong. 

Năm 2003, dịch này bùng phát ở Trung Quốc, sau đó lan sang Việt Nam và 14 quốc gia khác. Trong đó, Indonesia và Việt Nam là hai quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề. Từ năm 1997 đến nay, thế giới đã ghi nhận 861 ca nhiễm virus H5N1, trong đó, 455 bệnh nhân tử vong.

Dịch cúm H5N1 bùng phát tại Hồ Nam thời điểm này như giáng thêm đòn nặng vào Trung Quốc khi dịch virus corona đang lây lan nhanh. 

Theo số liệu từ chính phủ Trung Quốc, tính đến ngày 2/2, số ca lây nhiễm tại quốc gia này đã lên tới 14.381 người, trong đó 305 ca tử vong.

Trên toàn thế giới, dịch virus corona đã lan ra 25 quốc gia khác gồm Anh, Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam… nâng tổng số ca mắc bệnh lên 14.556 người.

Hiện, chưa có vắc xin phòng ngừa và điều trị virus corona.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x